Ph. Ăngghen- nhà lý luận lỗi lạc và chiến sỹ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Sáng 27-11, tại Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo quốc gia nhân Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ăngghen (28-11-1820 - 28-11-2010). Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên BCT, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, gần 300 nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy các học viện, trường đại học, các cơ quan báo chí, truyền hình của trung ương, địa phương cùng dự.

Cách đây 190 năm, ngày 28-11-1820, tại Thành phố Bácmen thuộc tỉnh Ranh nước Đức đã sinh ra một người con mà cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cho sự tiến bộ của nhân loại và sống mãi trong khối óc, con tim của hàng triệu con người yêu tự do, hoà bình, công lý và chính nghĩa. Đó chính là Ph. Ăngghen. Người có tri thức bách khoa, giàu lòng nhân ái và tinh thần cách mạng.

Hội thảo là dịp những người cộng sản, những nhà khoa học Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với một trong những vị lãnh tụ đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người sáng lập ra Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Ngoài các tham luận tại Hội thảo và 135 bài viết trong kỷ yếu của Hội thảo đã khắc hoạ một phần những tư tưởng của Ph. Ăngghen bao trùm nhiều lĩnh vực từ triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và các khoa học khác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay.

Tin, ảnh: Hà Thư

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất