Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”
Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, các vụ, cục, đơn vị Ban Tổ chức Trung ương cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn thể nhân dân. Nghiên cứu cơ sở khoa học của vấn đề này đòi hỏi các luận cứ khoa học xác đáng, thuyết phục và tin cậy, cần được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong công tác xây dựng đảng.

Đề tài Hội thảo là một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài quốc gia, mã số KX04.04/16-20 thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 được tổ chức công phu với mục tiêu cung cấp những luận cứ khoa học nhằm lý giải những vấn đề lý luận cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội thảo góp phần luận giải cách thức, công cụ, cơ chế để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề lý luận, cơ sở lý thuyết đa chiều, có tính gợi mở, góp phần bổ sung thêm căn cứ để đề tài khoa học giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Đây cũng là một trong những cơ sở khoa học quan trọng nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất