Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ truyền thống với Ca-dắc-xtan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống CH Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống CH Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Ca-dắc-xtan thăm chính thức nước ta từ ngày 31-10 đến 1-11-2011.

Sáng 31-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống CH Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép theo nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia.

Sáng 31-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống CH Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép.

Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Ðào Việt Trung; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát; Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Phạm Vũ Luận; Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; Ðại sứ Việt Nam tại Ca-dắc-xtan Vũ Thế Hiệp; cùng lãnh đạo các bộ, ngành khác.

Về phía Ca-dắc-xtan có Bộ trưởng Ngoại giao E.Ca-dư-kha-nốp; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ mới A.I-xê-kê-sép; Phó chủ tịch thứ nhất Ðảng Dân chủ nhân dân "Nu-rơ Ô-tan" N.Nhi-gơ-ma-tu-lin; Trợ lý Tổng thống về các vấn đề đối ngoại N.E-rơ-mếch-ba-ép; Ðại sứ Ca-dắc-xtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam I.A-đư-rơ-bê-cốp; Trợ lý Tổng thống về các vấn đề kinh tế B.Xun-ta-nốp; Bộ trưởng Nông nghiệp A.Ma-mứt-be-cốp; Bộ trưởng Tư pháp R.Tu-xúp-be-cốp; Bộ trưởng Giao thông vận tải và liên lạc B.Ka-ma-li-ép; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao T.E-rơ-me-ghi-a-ép; Thị trưởng TP.An-ma-tư A.E-xi-mốp và nhiều quan chức cấp cao khác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép lần đầu đến Việt Nam thăm chính thức cấp Nhà nước, coi đây là mốc quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trong không khí hữu nghị truyền thống, chân thành và cởi mở, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước thời gian gần đây, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Ca-dắc-xtan đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước khẳng định, trong khi thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ca-dắc-xtan.  

Tổng thống Ca-dắc-xtan bày tỏ vui mừng  lần đầu  được đến thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Ca-dắc-xtan là nền móng vững chắc để hai bên tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trong tình hình mới. Hai bên nhất trí rằng, Việt Nam và Ca-dắc-xtan đang đứng trước những cơ hội to lớn để củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư và nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống N.Na-da-bai-ép đã tập trung thảo luận và thống nhất các biện pháp thúc đẩy mọi mặt quan hệ Việt Nam - Ca-dắc-xtan, đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và đa dạng. Hai bên nhất trí cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, đồng thời có các biện pháp tích cực để tăng kim ngạch thương mại hiện đang ở mức thấp. Hai bên bày tỏ mong muốn thu hút đầu tư của nhau vào các ngành kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, ngành khai khoáng, sản xuất hàng dệt may và giày dép; thành lập liên doanh chế biến cao-su, rau quả, thủy hải sản, chăn nuôi, đóng gói chè, cà-phê Việt Nam tại Ca-dắc-xtan.

Hai bên cho rằng, với những điều kiện thuận lợi và tiềm năng phát triển ngành năng lượng của mình, Việt Nam và Ca-dắc-xtan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, coi đây là hướng hợp tác ưu tiên và triển vọng. Hai bên sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, thiết lập quan hệ  hợp tác trực tiếp, tìm kiếm các hình thức hợp tác hiệu quả, kể cả xem xét mở liên doanh sản xuất.

Trên tinh thần hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi và đạt được sự nhất trí cao về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp hành động chặt chẽ tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Việt Nam chia sẻ nguyện vọng của Ca-dắc-xtan tăng cường quan hệ với các nước ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối phát triển quan hệ ASEAN - Ca-dắc-xtan; cảm ơn Ca-dắc-xtan đã tích cực hỗ trợ để Việt Nam chính thức được kết nạp làm thành viên Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) vào tháng 6-2010. Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ (Việt Nam - nhiệm kỳ 2013-2016; Ca-dắc-xtan - nhiệm kỳ 2012-2015).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cảm ơn lãnh đạo và các cấp chính quyền Ca-dắc-xtan đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tại Ca-dắc-xtan trong thời gian qua và mong muốn phía Ca-dắc-xtan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống, lao động, kinh doanh ổn định theo luật pháp Ca-dắc-xtan và hòa nhập tốt với nước sở tại.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống CH Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép chứng kiến lễ ký sáu văn kiện hợp tác, bao gồm: Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và CH Ca-dắc-xtan. Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Ca-dắc-xtan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập. Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15-9-2009. Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải CHXHCN Việt Nam và Bộ Giao thông và Liên lạc CH Ca-dắc-xtan về hàng không dân dụng. Thỏa thuận hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Chính quyền TP An-ma-tư (Ca-dắc-xtan).

* Chiều 31-10, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ngài N.Na-da-bai-ép, Tổng thống Cộng hòa Ca-dắc-xtan, đang ở thăm chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tổng thống N.Na-da-bai-ép bày tỏ vui mừng lần đầu được sang thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn; đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng, phát triển đất nước cũng như uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống N.Na-da-bai-ép chúc mừng thành công của Ðại hội XI Ðảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ðại hội bầu làm Tổng Bí thư.

Tổng thống thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn về tình hình Ca-dắc-xtan gần đây và nhấn mạnh, Ca-dắc-xtan coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam, và sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như về văn hóa, giáo dục, đào tạo. Tổng thống chúc Ðảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống N.Na-da-bai-ép, coi đó là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Ca-dắc-xtan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Ca-dắc-xtan đã đạt được trong những năm vừa qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Ca-dắc-xtan sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư cũng thông báo với Tổng thống N.Na-da-bai-ép một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, về đường lối đổi mới và những kết quả của Ðại hội lần thứ XI của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ca-dắc-xtan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc chuyến thăm của ngài Tổng thống thành công tốt đẹp, chúc nhân dân Ca-dắc-xtan đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng thống N.Na-da-bai-ép đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Ca-dắc-xtan. Tổng Bí thư đã cảm ơn về lời mời.

* Chiều 31-10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép đang ở thăm nước ta. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép thăm chính thức Việt Nam; coi đây là biểu hiện sinh động, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan lên tầm cao mới. Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Ca-dắc-xtan đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch QH trân trọng cảm ơn nhân dân Ca-dắc-xtan đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có CH Ca-dắc-xtan.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tán thành với đề xuất của Ngài N.Na-da-bai-ép về việc tăng cường quan hệ giữa QH hai nước, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các nước thuộc Liên Xô (trước đây). Chủ tịch QH đề xuất, bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nước cần đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Ca-dắc-xtan tăng cường quan hệ với các quốc gia ASEAN. Chủ tịch QH khẳng định, QH Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép trân trọng cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp. Bày tỏ những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam, Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-da-bai-ép thông báo với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của hai nước đã được ký kết. Tổng thống Ca-dắc-xtan khẳng định, chuyến thăm lần này sẽ đặt nền móng cho những quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, nhất là trên các lĩnh vực: khai khoáng, dầu khí, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp là những thế mạnh của mỗi quốc gia. Tổng thống N.Na-da-bai-ép cho biết, Ca-dắc-xtan đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 15 nghìn USD/ người/năm và đến năm 2020 là 18 nghìn USD/người/năm, gia nhập nhóm các quốc gia phát triển trên thế giới. Tổng thống Ca-dắc-xtan cho rằng, quan hệ giữa hai QH có vai trò quan trọng trong việc xem xét, đánh giá và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước; đề nghị hai QH Việt Nam và Ca-dắc-xtan cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ðồng tình với đề xuất của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Tổng thống Ca-dắc-xtan mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi lưu học sinh, qua đó mở rộng việc giao lưu, trao đổi văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Nguồn: Báo Nhân Dân/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất