Họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

       
                                          Các đồng chí chủ trì, điều hành buổi họp báo.

Tham gia chủ trì, điều hành buổi họp báo có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đến dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng: Đoàn Minh Huấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, phóng viên 81 cơ quan thông tấn, báo chí, với 140 nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là giải báo chí hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết, sáng tác về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu trong tuyên truyền về xây dựng Đảng. Giải được công bố và phát động nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí  Minh (19-5-2016). Lễ trao giải sẽ tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2 hằng năm.

Đối tượng tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là công dân Việt Nam (nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, thuộc các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Giải cũng được trao cho các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc phát động, động viên nhiều phóng viên, biên tập viên tham gia và đạt nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, có nhiều tác giả, tác phẩm đoạt giải… Tác giả dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành. Thành viên Hội đồng chấm giải không được tham dự Giải.

Năm 2016, năm đầu tiên phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, đối tượng xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày công bố và phát động Giải (19-5) đến ngày 31-10-2016. Từ năm 2017 trở đi, Giải lựa chọn các tác phẩm đăng, phát từ ngày 1-11 năm trước đến 31-10 năm sau. Các tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng theo quy định sẽ được Hội đồng chấm giải (gồm Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo) xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được quy định trong Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng để xét trao Giải. Vòng sơ khảo tiến hành từ tháng 11 đến hết tháng 12-2016. Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 1 đến 15-1-2017. Hội đồng chấm giải do Trưởng Ban Tổ chức giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của hai cơ quan thường trực giải là Tạp chí Cộng sản (trực tiếp là Ban xây dựng Đảng) và Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm và 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu. Tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng tiền thưởng kèm biểu trưng Búa liềm vàng. Cơ quan báo chí tiêu biểu được tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

             

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) khẳng định vai trò to lớn của báo chí truyền thông nói chung, báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Trong chặng đường từ khi có Đảng, nhất là sau 30 năm đổi mới, báo chí cách mạng nước nhà đã đóng góp to lớn, phong phú vào công tác xây dựng đảng, nâng cao tầm vóc, sứ mệnh cầm quyền và uy tín chính trị xã hội, quốc tế của Đảng ta. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XII của Đảng nêu ra, có 2 nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, theo đó trách nhiệm của nền báo chí nước nhà đối với công tác xây dựng đảng ngày càng to lớn, nặng nề.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các cơ quan báo chí cả nước cần tổ chức tuyên truyền đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động về Đảng và công tác xây dựng đảng một cách đa dạng, hấp dẫn, kịp thời. Tập trung tâm huyết, trí tuệ để nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục những vấn đề mới, khó, có tính quy luật về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền (sứ mệnh cầm quyền, nguyên tắc cầm quyền, nội dung cầm quyền, phương thức cầm quyền…); cụ thể hóa cương lĩnh, nghị quyết, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tất cả những người quan tâm đến công tác báo chí, truyền thông và giới báo chí nước nhà cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả để giải quyết những vấn đề trên, nhằm nâng cao vị thế, uy tín cầm quyền của Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thành viên của hệ thống chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cần phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ những người làm báo trong nghiên cứu, tác nghiệp để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất