Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X: Ưu tiên các chính sách về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng các đồng chí lãnh đạo tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng các đồng chí lãnh đạo tại kỳ họp.

Thu hút tài năng tham gia phát triển thành phố

Tại kỳ họp, UBND thành phố trình dự thảo nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những chính sách được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh định hướng KH-CN và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu cho sự phát triển trong tương lai. Việc ban hành chính sách này nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển ngày càng nhiều các loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, xây dựng nền tảng vững chắc và lâu dài cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo nếu được chọn, mức hỗ trợ thấp nhất là 40 triệu đồng/dự án, cao nhất 400 triệu đồng/dự án, được thực hiện theo từng giai đoạn: Tiền ươm tạo, ươm tạo và tăng tốc. Tất cả các mức hỗ trợ đều theo hình thức không hoàn lại.

Cũng tại kỳ họp, UBND TP. Hồ Chí Minh trình dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức KH-CN công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ KH-CN. UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, chính sách tiền lương của khu vực công hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; thang, bảng lương cho cán bộ, công chức, viên chức đã áp dụng gần 20 năm nên không còn phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Vì vậy, UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất ưu đãi tiền lương, tiền công đối với người đứng đầu trong tổ chức KH-CN công lập do UBND TP. Hồ Chí Minh thành lập thấp nhất là 60 triệu đồng/tháng, cao nhất là 120 triệu đồng/tháng. Còn đối với cấp phó, mức thấp nhất 50 triệu đồng/tháng, cao nhất 100 triệu đồng/ tháng… Các mức ưu đãi quy định nêu trên không bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu (ĐB) Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Quận 1, nhận định quy trình thủ tục hành chính để thực hiện các chính sách này còn chậm. Do đó, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách thì mới mang lại hiệu quả.

Sau khi thảo luận, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết này.

- Mức ưu đãi tiền lương, tiền công đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức KH-CN công lập do UBND TP. Hồ Chí Minh thành lập:

Nguồn: UBND TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn: UBND TP. Hồ Chí Minh.

Giám sát chặt việc thực hiện các nghị quyết

Tại kỳ họp, UBND TP. Hồ Chí Minh đã trình các tờ trình mang ý nghĩa cấp bách, quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân thành phố. Trong đó có tờ trình về quy định mức chi bồi dưỡng hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị tạm giữ theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập…

Thảo luận về các nội dung này, ĐB Nguyễn Thị Hồng Nhung đặt vấn đề, tờ trình điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023 chưa phân bổ kinh phí cho công tác khen thưởng, bồi dưỡng tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân sau khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trong khi lực lượng này đã cống hiến nhiều năm. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, sở đang tham mưu danh sách lực lượng tham gia ban điều hành khu phố, ấp, tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân để TP. Hồ Chí Minh tuyên dương và tri ân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND TP. Hồ Chí Minh đã tích cực thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan và thông qua 11 nghị quyết. Đồng chí đề nghị HĐND thành phố, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH thành phố, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, giám sát chặt chẽ công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cùng với đó, chuẩn bị tập trung giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp, đánh giá việc thực hiện cam kết của các đơn vị, cá nhân nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra là 95%. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng biểu quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng sinh ngày 19-9-1972. Quê quán: xã Vĩnh Lộc A, huyện  Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trình bày Chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cam kết cùng tập thể UBND TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, đóng góp ý kiến, cũng như trực tiếp chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực được phân công để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI. Đóng góp hiệu quả vào việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho thành phố phát triển... 

Đồng chí Phạm Thành Kiên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X.

Đồng chí Phạm Thành Kiên sinh ngày 3-7-1971. Quê quán: Xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trình bày chương trình hành động, đồng chí Phạm Thành Kiên cam kết luôn xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh, các ban HĐND thành phố. Đồng thời, chuẩn bị kỹ nội dung các kỳ họp HĐND TP. Hồ Chí Minh, thẩm tra các tờ trình của UBND thành phố để trình HĐND thành phố nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề theo thẩm quyền của HĐND thành phố. Đặc biệt, triển khai kịp thời các nghị quyết triển khai thực hiện thẩm quyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất