Hội nghị biểu dương người tốt, việt tốt trong đồng bào công giáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thi đua toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo lần thứ III (2005-2010). Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ; Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng Chính phủ và 400 đại biểu tiêu biểu cho các xứ, họ đạo trong toàn quốc.


Trong 5 năm qua, UBĐKCG Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từ thiện, bác ái. Đặc biệt, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" đã và đang phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đã được đồng bào công giáo nỗ lực phấn đấu thực hiện, đạt được nhiều kết quả.


Nhiều tỉnh như Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng đã phát triển các giống hoa, chè, hồ tiêu không chỉ cung cấp trong nước mà còn xuất khẩu. Phong trào thực hiện nếp sống văn hóa được đông đảo đồng bào công giáo hưởng ứng, góp phần xây dựng đời sống ngày càng văn minh, lành mạnh. Nhiều khu dân cư có người công giáo ở TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu... đã đi đầu xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội lành mạnh và tiết kiệm. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, các xứ, họ đạo trong cả nước đã cưu mang, giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, chăm sóc bệnh nhân phong, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn... Chỉ riêng ở TP Hà Nội, các xứ, họ đạo đã đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho hoạt đông từ thiện, xã hội. Ở TP Hồ Chí Minh, nhiều khu phố là những địa chỉ có thành tích tốt. Nhiều người công giáo đã ý thức được trách nhiệm của mình trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.


Nhiều tấm gương nhân ái tiêu biểu là người công giáo đã được Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và xã hội tôn vinh như: N tu, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Mậu (tỉnh Lâm Đồng), với 40 năm gắn bó, chăm sóc bệnh nhân phong. Linh mục Trần Văn Hiệu (thị xã Cam Nghĩa, Khánh Hòa) luôn tích cực tham gia các phong trào từ thiện, bác ái, xây 21 căn nhà (rộng 32m2) với số tiền khoảng 252 triệu đồng. Linh mục Nguyễn Văn Hảo (Giáo xứ Gù Mì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã vận động bà con đóng góp xây dựng hệ thống kênh thoát nước sinh hoạt, nước tắm heo khắc phục tình trạng ô nhiễm đã kéo dài từ 50 năm qua, bảo đảm môi trường sống lành mạnh. Linh mục Lê Vinh Đởm (Chánh xứ Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) vận động đầu tư xây dựng Trung tâm tật nguyền 19/3 tại xã Nghi Diên. Trung tâm đã cưu mang, giúp đỡ hàng trăm trẻ lang thang…

                                 
              Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm
                                                               chụp ảnh cùng đại hiểu
Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những kết quả to lớn trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo 5 năm qua bắt nguồn từ đường lối đổi mới, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước; từ tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành với dân tộc của đồng bào công giáo. Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào công giáo và UBĐKCG Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nước nhà.


Phó thủ tướng khẳng định, mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với Tòa thánh Vatican đang có bước phát triển tốt đẹp, đồng thời mong muốn, trong thời gian tới UBĐKCG Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, động viên cộng đồng dân Chúa chu toàn bổn phận giáo hữu theo những chuẩn mực trong đạo. Mặt khác, UBĐKCG Việt Nam cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương, triển khai phong trào thi đua có trọng tâm; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa đạo với đời, động viên đồng bào công giáo Việt Nam theo đường hướng "sống phúc âm giữa lòng dân tộc", cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước.


Tại Hội nghị, các đồng chí Hà Thị Khiết, Huỳnh Đảm, Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 4 linh mục. Dịp này 152 tập thể, cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Công an và UBĐKCG Việt Nam.

                              
                                    Cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen
Tối ngày 4-11-2010, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam t
ổ chức lễ ra mắt “Quỹ vì trẻ em khuyết tật”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất