Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo giáo dục, rèn luyện, xây dựng lực lượng CAND thành lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Người đã để lại nhiều di thư, lời huấn thị vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Cách đây 75 năm, ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có Thư gửi Công an Khu XII, nêu rõ Sáu điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuỵ.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Nhìn lại lịch sử 75 năm học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần viết nên những trang sử oanh liệt, hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ngay từ năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hay khi hoà bình lập lại, Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối, đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng CAND luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua việc thực hiện hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và được tôi luyện trong công tác, chiến đấu, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Lực lượng CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 16 Huân chương Sao vàng, 101 Huân chương Hồ Chí Minh, 233 Huân chương Độc lập, 1.089 Danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần tô thắm truyền thống CAND Việt Nam anh hùng. Đã có hàng chục nghìn tấm gương sáng về lòng dũng cảm, anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, trong đó có 14.849 liệt sĩ, 5.512 thương binh.

Vinh dự, tự hào đại diện Tuổi trẻ Công an phát biểu tại buổi lễ, Đại úy Nguyễn Văn Tân, cán bộ Ban Thanh niên CAND, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, hiện đang tăng cường cho Công an xã Quảng Nhâm – xã biên giới của huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an, mà thế hệ trẻ CAND phải ra sức giữ gìn, phát huy. Truyền thống đó cũng bắt nguồn từ việc thường xuyên, kiên trì học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ kính yêu đã dạy, bởi đó là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mạng phải có và phải giữ cho đúng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; chúc mừng các thế hệ CBCS làm công tác xây dựng lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Tổng Bí thư cho rằng, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu người CBCS Công an cách mạng, là đạo lý, tình cảm, lập trường, quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi CBCS Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được.

“Sáu điều dạy đó quý lắm, trân trọng lắm, ý nghĩa sâu sắc lắm. Từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi CBCS Công an phải luôn “Dĩ công vi thượng” - đặt công việc chung lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Và thực tiễn đã chứng minh, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, thực sự là những CBCS CAND Việt Nam trong sạch, anh hùng.

“Từ thực tiễn sinh động của kết quả phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đã có hàng trăm tập thể, hàng nghìn CBCS Công an được biểu dương, khen thưởng. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương CBCS CAND dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận gian khổ, vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Trong thời bình, nhưng máu của nhiều CBCS Công an vẫn đổ xuống vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, trở thành bản anh hùng ca bất tử, xây dựng nên cốt cách, biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an cách mệnh” - Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, đòi hỏi cần phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là tâm thế vững vàng để phát triển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng CAND phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu là “học tập”; “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu” của CBCS CAND.

Trước hết, là học tập, học tập không ngừng, thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, thành lối sống, nếp sống, cách làm của từng CBCS CAND. Cụ thể hoá Sáu điều Bác Hồ dạy thành chuẩn mực đạo đức, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá đối với từng cấp uỷ, đơn vị, cá nhân trong CAND.

Về “quyết tâm thực hiện, làm theo”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lực lượng CAND cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng CAND ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, đây sẽ vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho CBCS, tạo sự lan toả mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng CAND. Nêu gương của thành viên cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng Xây dựng lực lượng CAND.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng Xây dựng lực lượng CAND.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng Xây dựng lực lượng CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến, đại diện hàng vạn CBCS CAND luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến, đại diện hàng vạn CBCS CAND luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cũng tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân, đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn CBCS CAND luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất