Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện chương trình công tác năm 2011, sáng 22-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Văn Minh, Nguyễn Hoàng Việt và Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Lâm, lãnh đạo các vụ, đơn vị, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong Ban tham dự.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Tình hình, kết quả công tác năm 2011, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng đến thăm và làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi nghe báo cáo do đồng chí Nguyễn Hoàng Việt trình bày, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị đại biểu các ban Tuyên giáo Trung ương, Dân vận Trung ương, Đối ngoại Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Nội vụ, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đại diện một số vụ trong Ban Tổ chức Trung ương... phát biểu ý kiến xung quanh các vấn đề: Nhận xét, góp ý, đánh giá về nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương; về công tác cán bộ nói chung; kết quả đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ;  những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề cần chú ý; phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng thời gian tới…

Kết luận Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả công tác từ trước và sau Đại hội Đảng XI đến nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan đảng ở Trung ương, vừa là cơ quan tham mưu cho Trung ương vừa là cơ quan hướng dẫn thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ - một công tác có phạm vi rộng, phong phú, phức tạp và nhạy cảm. Nếu công tác xây dựng Đảng là then chốt, thì công tác tổ chức xây dựng đảng là then chốt của then chốt.

Tổng Bí thư đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ nêu ra trong báo cáo, đồng thời lưu ý thêm một số vấn đề cụ thể Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, thực hiện trong thời gian tới: Thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Tham mưu sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan trong hệ thống chính trị; bổ sung, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mô hình, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Tiếp tục xác định rõ hướng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; tham mưu sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá cán bộ và việc đổi mới quy trình, nội dung lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ (hoàn chỉnh các quy chế, quy định, các tiêu chí đánh giá, nhận xét, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, thực hiện chính sách đối với cán bộ…). Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Đặc biệt là tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác các cơ quan tham mưu của Đảng, nhất là ở cấp chiến lược... nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ tầm, tâm, sâu sát thực tế, cơ sở, khắc phục những tiêu cực trong công tác cán bộ. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho khoá tới..Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Phối hợp tốt giữa Ban Tổ chức Trung ương với các cơ quan hữu quan trong công tác tổ chức cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương. Bản thân mỗi cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải thật sự gương mẫu, không để bị cám dỗ, dám chịu trách nhiệm, có lập trường chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, dũng cảm bảo vệ chân lý, lẽ phải, có lối sống giản dị, lành mạnh, gắn bó với đồng chí, với nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa (ảnh bên), thay mặt cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ vinh dự được Đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh, cùng các đồng chí đại diện các ban, ngành đến thăm, làm việc và phát biểu ý kiến chỉ đạo với Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh: Với ý thức, trách nhiệm, tinh thần cầu thị, thay mặt cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, xin lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất