Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang với công tác đào tạo về quản lý chất thải y tế
Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, là bệnh viện hạng 2 có 576 giường bệnh thực kê với tổng số hơn 400 cán bộ, viên chức. Trong những năm qua, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân bệnh viện còn luôn quan tâm và đầu tư cho công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường. Trong năm 2014, được sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải, bệnh viện đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải y tế và nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế dành cho nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và cộng đồng. Chất thải y tế của bệnh viện được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định, đáp ứng được quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy luôn dành sự quan tâm trong công tác đào tạo về quản lý chất thải y tế. Với phương châm đào tạo phải gắn liền với thực tế lâm sàng, có thể ứng dụng ngay những vấn đề được quy định vào thực tiễn, Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, viên chức trong bệnh viện từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đến nhân viên đều phải tham gia các khóa đào tạo một cách nghiêm túc, có kiểm tra chất lượng đầu vào- đầu ra, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng Điều dưỡng thực hiện đào tạo.

Việc đào tạo diễn ra riêng cho từng nhóm đối tượng để có nội dung phù hợp cho từng nhóm về công tác quản lý chất thải, như nhóm cán bộ quản lý (lãnh đạo khoa, phòng, điều dưỡng trưởng), nhóm nhân viên phân loại (bác sỹ, y sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh…), nhóm thu gom, vận chuyển (hộ lý, công nhân vệ sinh)và nhóm vận hành các hệ thống xử lý chất thải. Mỗi lớp kéo dài 1 ngày, với 35-40 học viên và tỷ lệ các cán bộ tham dự khóa đào tạo luôn đạt trên 90%. Ngoài ra còn đưa nội dung quản lý chất thải y tế vào các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh và phát loa tuyên truyền trong bệnh viện 2 lần/ ngày.

Để triển khai thành công các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên y tế, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và sự phối hợp giữa các khoa, phòng trong bệnh viện còn có sự tâm huyết và tận tình của chính những cán bộ tham gia giảng dạy trong khóa đào tạo. Ngoài yêu cầu chung là phải có sự am hiểu nhất định về quản lý chất thải y tế, tự tin, người làm công tác đào tạo, truyền thông còn có sự nhiệt huyết và cùng trải nghiệm thực tế tại các khoa để có các hình ảnh sinh động về hành vi đúng và chưa đúng trong bài giảng nhằm thu hút và thuyết phục nhân viên y tế thay đổi hành vi. Người giảng dạy vừa thuyết trình vừa mời học viên tham gia vào các bài học bằng cách chia sẻ ý kiến, nêu những thuận lợi và khó khăn của họ trong thực hành hàng ngày về quản lý chất thải y tế tại khoa hoặc đưa hình ảnh chưa đúng để cùng bình luận, chia sẻ, từ đó tự giác có hành động khắc phục ngay sau đợt đào tạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất