Phát huy truyền thống 85 năm vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ sáu từ phải sang) trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2015 cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Từ ngày thành lập, Đảng ta sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng yêu cầu: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (Công hội, Nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy ngày 20-10-1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Lịch sử hình thành và phát triển của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng luôn là tổ chức kiên trung của cách mạng Việt Nam. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đoàn Phụ nữ cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ thưc hiện tăng gia sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, vũ khí quân trang... đảm bảo cho bộ đội "ăn no, đánh thắng"; thực hiện phong trào "Đời sống mới"... Hoạt động của phụ nữ góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng về đường lối của Đảng trong giai đoạn mới (năm 1960) đã khẳng định: "... Phụ nữ nước ta là lực lượng quan trọng trong cách mạng. Đảng có nhiệm vụ lớn đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phát huy năng lực dồi dào của phụ nữ..." và chỉ đạo "Hội LHPNVN phải đoàn kết hơn nữa tất cả các tầng lớp phụ nữ, giáo dục và cổ vũ phụ nữ ra sức phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng"…

Từ sau khi hòa bình lập lại (năm 1954), ở miền Bắc, Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo, vận động các tầng lớp phụ nữ Việt Nam tham gia khôi phục kinh tế, học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật; xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt. Năm 1965, Hội phát động phong trào "Ba đảm đang", cho thấy sự nhạy bén nắm bắt tình hình của Hội LHPNVN trước yêu cầu của đất nước.

Ngày 8-3-1961, Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập và Hội đã phát động phong trào "Năm tốt" với nội dung: Đoàn kết đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận tốt; Lao động, sản xuất, tiết kiệm tốt; Chăm sóc nuôi dưỡng thương binh tốt; Học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn tốt; Rèn luyện tư cách đạo đức tốt. Ngày 8-3-1965, tại Đại hội Phụ nữ toàn miền Nam, Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam trao tặng phụ nữ miền Nam bức trướng với 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Ngày 20-10-1966, Đảng và Bác Hồ tặng bức trướng cho phụ nữ cả nước: “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang, chống Mỹ cứu nước”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, vấn đề được các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan tâm là việc chăm lo đời sống nhân dân và ưu tiên hàng đầu là công việc cứu đói. Phong trào "Hũ gạo tình thương", "Lá lành đùm lá rách" ở các tỉnh thành từ Huế trở vào khu 5 và đồng bằng Nam Bộ đã dành được hàng nghìn tấn gạo, hàng triệu đồng để cứu trợ cho những người thiếu thốn. Ngày 8-3-1978, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Cuộc vận động đã chọn được 1.386.969 phụ nữ đạt danh hiệu "Người phụ nữ mới" 10 năm liên tục và 2.678.683 phụ nữ đạt danh hiệu "Người phụ nữ mới" 5 năm liên tục...

Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Hội LHPN Việt Nam phát động nhiều phong trào như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”... được đông đảo các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng tiêu biểu cho phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong 5 năm đã có gần 600 phụ nữ được phong hàm giáo sư, phó giáo sư; trên 2 triệu lượt phụ nữ tham gia học để ứng dụng khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi chuyển giao khoa học kỹ thuật; phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc tích cực học tập xóa mù chữ. Cũng trong 5 năm qua, thông qua đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”, hơn hai trăm nghìn chị em đã có việc làm sau đào tạo. Qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, hằng năm, gần 100 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. 2,8 triệu hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ ủy thác 51,6 nghìn tỷ đồng. Điểm sáng trong những năm qua là cán bộ, hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu của phụ nữ và thị trường. Đến nay, đã có 1.224 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết với gần 18 nghìn lao động nữ tham gia, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, góp phần đưa Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm về đích.

Từ 2010-2015, Hội LHPN Việt Nam luôn coi trọng giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu. Các cấp hội tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với bề dày lịch sử 85 năm, đến nay Hội LHPN Việt Nam đã có hơn 15 triệu hội viên, rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với sự phát triển của đất nước, trình độ, năng lực, vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên. Đến năm 2014, không còn có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ biết đọc, biết viết và tỷ lệ nhập học ở tất cả các cấp học giữa nam và nữ. Phụ nữ cũng chứng tỏ vai trò ngày càng tăng trong giáo dục. Tỷ lệ giảng viên nam và giảng viên nữ tại các trường đại học và cao đẳng hiện nay tương đương. Về việc làm, sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động phi nông nghiệp đã tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Tỷ số chênh lệch về tiền lương giữa lao động nam và nữ trong khu vực phi nông nghiệp đã giảm.

Hiện tỷ lệ nữ sinh viên trong các trường đại học cao hơn nam giới; tỉ lệ nữ có trình độ thạc sỹ chiếm 40%; giảng viên nữ trong các trường đại học, cao đẳng chiếm gần 50%. Tỷ lệ nữ có trình độ tiến sỹ và giáo sư, phó giáo sư là nữ tăng lên hằng năm. Số cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh quản lý, lãnh đạo và cấp ủy các cấp đã tăng lên. Năng lực của cán bộ nữ được nâng lên rõ rệt, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác và chuẩn hóa theo chức danh.

Nhiệm kỳ Đại hội  lần thứ XI của Đảng (2011-2016) có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII là 24,4%, nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 25,17%, cấp huyện là 24,62%, cấp xã là 21,71%.18/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạt từ 30% trở lên.

Kỷ niệm 85 năm xây dựng và phát triển, Hội LHPN Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2015 cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống và có đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam đã giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất