“Chạy nước rút” tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang
Lễ trao Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021.

Lễ trao Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021.

Tập huấn, gợi mở đề tài

Năm 2021, lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Tiếp nối thành công, mùa giải 2022 được tỉnh phát động rất sớm, để tác giả có thời gian đầu tư dài hơi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh: “Năm 2022, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng. Nhất là Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Rất mong đội ngũ sáng tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn để có tác phẩm hay, lan tỏa kịp thời mô hình, cách làm hiệu quả; tham gia phát hiện, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề mới, khó, phức tạp, phục vụ thiết thực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh”.

Đặc biệt, để nâng chất tác phẩm dự thi, tháng 7-2022, Ban Tổ chức giải tạo điều kiện cho hội viên hội nhà báo, lực lượng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng (do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bằng hình thức trực tuyến). Năm 2021, hội nghị tập huấn được tổ chức lần đầu tiên. Sau đó, số lượng bài dự thi Giải báo chí toàn quốc Búa liềm vàng tăng gần 22% so với mùa giải năm 2020. Chất lượng tác phẩm được nâng lên, thể hiện qua việc lựa chọn chủ đề, cách thể hiện sinh động, gần gũi, hấp dẫn.

Trong hội nghị tập huấn năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng. Đồng thời, đồng chí Trương Thị Mai gợi ý một số đề tài để cơ quan thông tấn, báo chí nghiên cứu, lựa chọn tuyên truyền, thực hiện tác phẩm dự thi, như: bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương; các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình; bố trí sắp xếp cán bộ; phát triển Đảng khu vực ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ...

Khuyến khích dự thi

Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng, ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, đấu tranh phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo.

Chính vì thế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn, lĩnh vực tham gia. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện cho người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo, có tác phẩm giá trị cao, phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả và nỗ lực của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Theo thể lệ giải, tác giả dự thi là người đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình..) viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi tối đa 4 tác phẩm phù hợp quy định. Đối với phóng viên báo chí ngoài tỉnh (đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh) có tác phẩm tham dự và được trao giải cấp tỉnh, sẽ được tỉnh tập hợp gửi tham dự Giải cấp Trung ương theo quy định, với danh nghĩa là tác giả của tỉnh.

Thể loại dự thi, gồm: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí… Tác phẩm được đăng, phát trên các loại hình báo chí, truyền thông từ ngày 1-11-2021 đến 15-9-2022, do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

“Với những kết quả có được của mùa giải đầu tiên, sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, tin tưởng rằng, Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II năm 2022 sẽ tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung” – đồng chí Trần Thị Thanh Hương bày tỏ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất