Vinh dự và tự hào truyền thống Ngành Tuyên giáo
Nhà bia Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương ở thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).
Cách đây 85 năm, tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” do Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành đã được phổ biến, lan toả rộng, góp phần thổi bùng ngọn lửa tranh đấu, đẩy mạnh phong trào đấu tranh trong cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Để giữ truyền thống đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) đã quyết định ngày 1-8 hằng năm, là Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo, nay là Ngành Công tác Tư tưởng của Đảng ta. 
        
Sinh thời, trong mọi mặt công tác của Đảng, thì công tác tuyên truyền - giáo dục đã được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng ngay từ đầu. Đó là Người đã dùng báo chí, dùng thông tin để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng Việt Nam. Sau đó, hơn 30 năm hoạt động từ nhiều nước Châu Âu, Mỹ La tinh… Người đã đưa những hoạt động tuyên truyền, cổ động cách mạng và đào tạo ra lớp cán bộ tiền bối để góp phần to lớn vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
        
Đảng ta ra đời mùa Xuân 1930, trong công tác tuyên truyền - giáo dục, Đảng ta đã đặt tầm quan trọng vào việc hình thành quan điểm, tư tưởng, để tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ thực hiện cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành động lực tự giác của hàng triệu nhân dân, làm nên phong trào cách mạng rộng rãi trong điều kiện kẻ thù đàn áp gắt gao; đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh bại hai đế quốc to nhất, giàu mạnh nhất về vũ khí, tiền bạc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để đi đến hòa bình - độc lập - tự do hoàn toàn cho dân tộc ta. 
        
Và chính từ đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên tuyên truyền - giáo dục của Đảng ta đã trở thành động lực quan trọng, không thể thiếu để tạo nên sức mạnh, niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa - đi tới chiến thắng Mùa Xuân 1975. Đó là những động lực từ những bài ca, bài báo, bản tin báo tin chiến thắng, các hoạt động tuyên truyền trong kháng chiến… để làm nên một sức mạnh của chính nghĩa, sức mạnh đó được phát huy từ lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí anh hùng, bất khuất của toàn dân tộc dám đánh, quyết đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập - tự do, giữ vững bờ cõi thiêng liêng Tổ quốc ta. Văn hoá con người Việt Nam thiết nghĩ cũng từ nguồn cội đó, mà tạo nên sức mạnh từ lẽ phải, từ sự áp bức và cõi sâu của tâm can con người Việt – Là quyết không hề khuất phục trước kẻ thù nào, cho dù nó mạnh, và giàu có đến nhường nào. Và đó là những sứ mệnh cao cả mà Đảng ta đã giao cho những đội ngũ làm công tác tư tưởng của Đảng, dùng thế mạnh hơn ngàn vạn quân để đi vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện với kẻ thù. 

Ngày nay, khi cả nước đang bước vào sự nghiệp của công cuộc đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng lại càng quan trọng, vì từ đó Đảng ta xác định tập trung vào nhiệm vụ động viên toàn Đảng, toàn dân nhìn đúng thực tại cả thế và lực của đất nước mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ biên giới quốc gia và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Công tác tư tưởng của Đảng đã góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đưa cả nước ta đi vào con đường hội nhập quốc tế, dùng những thế mạnh của mình trong tận dụng thế và lực, đối tác và đối trọng… để nhằm mục đích xây dựng đất nước ấm no. Và đây là thời kỳ phát triển toàn diện của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực: lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao… cùng hướng vào những tình hình mới của đất nước, mở ra nhiều thuận lợi hơn, cả cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện hoạt động công tác tuyên giáo ngày càng phong phú và đa dạng hơn để phục vụ vào sự nghiệp cao cả của Đảng đã giao.
      
So với những năm tháng ngày đầu giải phóng, nay trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao. Nội dung hoạt động công tác tư tưởng của Đảng phong phú, bao trùm mọi lĩnh vực, để nhằm phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, thì trách nhiệm của những người làm công tác tư tưởng của Đảng sẽ nặng nề hơn, trách nhiệm cao cả hơn. 

TP. Hồ Chí Minh là một thành phố đông dân nhất nước, chiếm 20% GDP cả nước và trên 1/3 ngân sách nội địa cả nước với nhiều tiềm năng to lớn của một vùng kinh tế trọng điểm quốc gia… Cho nên công tác tư tưởng của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh luôn đòi hỏi những người làm công tác tư tưởng vừa có tâm, vừa có tầm đầy sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, xử lý các tình huống về các vấn đề kinh tế - xã hội, văn hoá, đối nội, đối ngoại của Thành uỷ. Với một lực lượng đông đảo cán bộ, chuyên viên ngày càng có trình độ cao từ các cấp làm công tác tư tưởng của Đảng bộ Thành phố, nhiều năm qua, công tác tư tưởng của Thành phố đã góp phần làm cho Thành phố có những bước đi vững chắc, sự dự đoán tình hình chuẩn xác… để giúp cho Ban Thường vụ Thành uỷ có những quyết sách đầy kịp thời và chuẩn xác.  Cũng chính vì vậy, cán bộ, công nhân viên của Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã nhiều lần được Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Chủ tịch nước đánh giá cao. Nhiều năm liền gần đây, đội ngũ của Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã được Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tặng Cờ là đơn vị xuất sắc trong công tác, và đã được Chủ tịch nước Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào dịp 5 năm trước - nhân 35 năm giải phóng Thành phố. 

Vinh dự - tự hào bao nhiêu, thì trách nhiệm trong công tác tham mưu có hiệu quả cao càng nặng nề bấy nhiêu. Đó là điều mà từng cán bộ, công nhân viên, chuyên viên của những người làm công tác tư tưởng tại TP. Hồ Chí Minh luôn phải ghi nhớ. Đó vừa là niềm tin của Đảng, nhưng là trách nhiệm thật lớn lao trong tình hình đất nước và Thành phố đang có nhiều biến đổi thật sự, đi vào chiều sâu của công cuộc đổi mới, niềm tin của nhân dân với Đảng - mà những người làm công tác tư tưởng phải thật sự là những chiến sĩ trung kiên của sự nghiệp công tác tư tưởng của Đảng ta.
                                                        

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất