Xứng đáng là đồng chí thân thiết, người bạn đồng hành người hướng dẫn tin cậy

PV: Thưa Đồng chí, tháng 8-2015 Tạp chí Xây dựng Đảng tròn 50 năm ra số đầu tiên. Xin đồng chí cho biết đánh giá của Đồng chí về Tạp chí những năm qua?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Là cơ quan nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, 50 năm qua, khi thuận lợi, lúc khó khăn, Tạp chí Xây dựng Đảng luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng giao, từng bước nâng cao chất lượng, được bạn đọc tin cậy. Tạp chí bền bỉ, kiên định tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về xây dựng Đảng, góp phần tích cực xây dựng Đảng vững mạnh.

Gắn bó với thực tiễn, Tạp chí luôn đi sâu phát hiện, tổng kết những kinh nghiệm hay, điển hình tốt để giới thiệu, phổ biến. Đồng thời chỉ ra, phê phán, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong công tác tổ chức xây dựng đảng của các cơ sở, địa phương, ngành, của cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ bản sắc tờ Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn đồng thời là diễn đàn rộng rãi về công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn phục vụ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương.

Kể từ số đầu tiên đến nay, Tạp chí in và phát hành 593 số thường xuyên, nhiều số đặc biệt, số chuyên đề với số lượng phát hành hơn 64.000 bản mỗi kỳ. Từ tháng 8-1998, cùng với Tạp chí in, Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử trên mạng in-tơ-nét ra mắt bạn đọc đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin, tăng cường tương tác với bạn đọc trong và ngoài nước, tăng lên nhiều lần số lượt người truy cập Tạp chí.

Tạp chí duy trì tốt quan hệ trao đổi, hợp tác với Tạp chí Ko-sang Phăk của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Những đóng góp của Tạp chí đã góp phần tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Có thể nói, 50 năm qua, Tạp chí Xây dựng Đảng đã không ngừng trưởng thành và phát triển, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần không nhỏ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tạp chí được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới, Tạp chí còn những hạn chế, rõ nhất là tính chiến đấu chưa cao. Đấu tranh chống tham nhũng, tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa mạnh, chưa trực diện. Nhiều vấn đề nóng bỏng, bức xúc trong công tác tổ chức, cán bộ chưa được đề cập đúng mức, còn e dè. Chưa có nhiều bài chính luận sắc sảo đấu tranh với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, chống đối về xây dựng Đảng. ít bài có tính phát hiện, dự báo... Đó là những hạn chế mà Tạp chí cần sớm có biện pháp khắc phục.

PV: Thưa Đồng chí, đâu là những nguyên nhân để Tạp chí đạt được kết quả trên?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Có được những kết quả trên trước hết là có đường lối đúng đắn của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là nội lực và chất lượng của đội ngũ người làm Tạp chí Xây dựng Đảng đã tin yêu lý tưởng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, nhất trí, luôn đổi mới công tác quản lý, khai thác và phát huy cao độ tiềm năng, trí tuệ của từng người, của tập thể, chăm lo bồi dưỡng tinh thần, vật chất cho người lao động. Đây là một truyền thống quý báu được vun đắp qua nhiều thế hệ, những người làm Tạp chí cần trân trọng và giữ gìn.

Trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, Tạp chí Xây dựng Đảng biết tự đổi mới và vượt lên chính mình. Đã luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung thời sự của Ngành, những vấn đề về xây dựng Đảng mà xã hội quan tâm trong tin, bài của mỗi số. Những tác phẩm báo chí trên Xây dựng Đảng luôn luôn thể hiện quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, hướng dẫn đúng đắn, có tính thời sự và tính chiến đấu. Nhờ vậy, Tạp chí được các thế hệ bạn đọc ủng hộ, coi là người đồng chí thân thiết, người bạn đồng hành, người hướng dẫn tin cậy. Đây là sức mạnh cổ vũ, động viên Tạp chí vươn lên.

Tạp chí luôn quan tâm xây dựng lực lượng cộng tác viên đông đảo, có chất lượng, đặc biệt sự hợp tác chặt chẽ của các vụ, đơn vị trong Ban. Những người luôn cùng Tạp chí bám sát dòng thời sự chủ lưu về công tác xây dựng đảng, nhanh nhạy, kịp thời lý giải, dự báo những vấn đề mới nảy sinh, đáp ứng đòi hỏi không ngừng tăng lên của bạn đọc cũng như những yêu cầu của hoạt động báo chí.

PV: Theo đồng chí, thời gian tới Tạp chí Xây dựng Đảng cần tập trung vào những vấn đề gì để đáp ứng tốt hơn nữa, nhất là vào năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Trước hết, Tạp chí cần chủ động và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trong đó cần nhạy bén, bản lĩnh, sắc sảo, có chính kiến khi phân tích, lý giải một cách thuyết phục những vấn đề nóng bỏng mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Là cơ quan trực tiếp nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí cần bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, thực tiễn hoạt động phong phú của các cấp uỷ, tổ chức đảng, ban tổ chức cấp uỷ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, những vấn đề bạn đọc quan tâm. Tạp chí cần mạnh dạn đi vào những vấn đề nóng bỏng của thực tiễn xây dựng Đảng đặt ra, nghiên cứu, phân tích, lý giải, tổng kết và đề xuất được những giải pháp khả thi. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức. Tăng cường tính phản biện, chiến đấu, phát hiện, dự báo trong mỗi số. Tạp chí tiếp tục khơi nguồn cảm hứng, tạo ra diễn đàn để trao đổi, tranh luận về một số vấn đề thời sự, quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau trong công tác tổ chức xây dựng đảng, qua đó góp phần tổng kết, hướng dẫn dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Lãnh đạo Ban tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động của Tạp chí. Tạp chí cần chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đoàn kết nội bộ, xây dựng công đoàn và chi hội nhà báo vững mạnh. Cán bộ, phóng viên của Tạp chí chủ động cập nhật thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận chính trị; nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đi sâu nghiên cứu, phản ánh các vấn đề của thực tiễn xây dựng Đảng. Rèn luyện, học, học nữa, học mãi để có đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh chủ động xử lý đúng đắn những vấn đề gai góc, nhạy cảm, vì mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân. Các vụ, đơn vị trong Ban tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với Tạp chí để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đây là tình cảm đồng thời cũng là trách nhiệm các thành viên trong Ban.

Với Tạp chí Ko-sang Phăk của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tạp chí cần tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống hợp tác đặc biệt một cách thiết thực và hiệu quả.

Tạp chí đã cố gắng phải cố gắng hơn nữa, phải tiếp tục phát huy nội lực, chủ động vươn lên, không ngừng đổi mới và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

PV: 50 năm nhiều thế hệ bạn đọc luôn gắn bó với quá trình phấn đấu, cống hiến, trưởng thành của Tạp chí Xây dựng Đảng. Đồng chí có ý kiến gì trao đổi với bạn đọc Tạp chí?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Bạn đọc là nguồn cổ vũ, động viên, là người “ra bài” cho Tạp chí Xây dựng Đảng, luôn đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của Tạp chí. Bạn đọc luôn nhiệt tình cổ vũ, song cũng thẳng thắn góp ý kiến phê bình, đồng thời sẵn lòng chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để Tạp chí hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mong bạn đọc tích cực tham gia diễn đàn về công tác tổ chức xây dựng đảng, thẳng thắn phê bình, góp ý để Tạp chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, là công cụ hiệu quả, sắc bén và bổ ích hơn nữa trong tuyên truyền, nghiên cứu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Trân trọng, luôn lắng nghe, chắt lọc từng ý kiến của bạn đọc, đáp ứng kịp thời những yêu cầu bạn đọc là trách nhiệm, là vinh dự của những người làm Tạp chí Xây dựng Đảng. Gắn bó với độc giả, với đội ngũ cộng tác viên, Tạp chí sẽ có được đội ngũ người cầm bút - cộng tác viên thân thiết, am hiểu, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ với Tạp chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Phát huy truyền thống 50 năm phấn đấu, xây dựng, cống hiến, trưởng thành, tôi mong muốn Tạp chí Xây dựng Đảng tiếp tục vững bước vươn lên hoàn thành nhiệm vụ với ý thức trách nhiệm và niềm đam mê của người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng góp phần xây dựng Đảng thật trong sạch, thật vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất