Quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2010
Chiều 6-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2010. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Ðầu tư, Công thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước.
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo vắn tắt nội dung Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10; Bộ trưởng Cao Ðức Phát thông báo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ ở miền Trung.
Tình hình thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 408,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán năm; chi ngân sách nhà nước ước trên 458,1 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán năm. Về giá cả, lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2010 tăng 1,05% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng của tháng 9-2010 (1,31%) nhưng vẫn là mức cao so với cùng kỳ các năm trước; trong đó: nhóm giáo dục tiếp tục dẫn đầu với chỉ số giá tăng 1,89%. Bưu chính viễn thông tiếp tục là nhóm hàng có chỉ số giá giảm nhẹ so với tháng trước. So với tháng 12-2009, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2010 tăng 7,58%. Tính bình quân, chỉ số giá 10 tháng đầu năm 2010 tăng 8,75% so với cùng kỳ năm 2009. So với tháng trước, tỷ số giá vàng tăng mạnh ở mức 7,87%, trong khi chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ ở mức 0,6%. So với tháng 12-2009, chỉ số giá vàng 13,47%, là mức cao nhất và là mức duy nhất ở 2 con số kể từ đầu năm 2010; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,52%. So với cùng kỳ năm trước, 10 tháng đầu năm 2010, chỉ số giá vàng tăng 37,45% và chỉ số đô la Mỹ tăng 7,21%.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giá tăng trong những tháng gần đây, một mặt là do thiên tai, lũ lụt ở miền Trung; tăng giá nhóm hàng giáo dục do vào đầu năm học và tăng học phí. Mặt khác, việc tăng giá trên thị trường thế giới, như giá lương thực, giá một số nguyên vật liệu xây dựng… cũng gây áp lực tăng giá đối với thị trường trong nước.  
Trong tháng 10, mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh miền Trung. Tính đến nay đã có 155 người chết và 29 người mất tích, thiệt hai 11.600 tỷ đồng… Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, huy động các lực lượng, tổ chức ứng cứu kịp thời, hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Đã tập trung triển khai mọi biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, cứu trợ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng bị thiên tai (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An…) ; vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh; khẩn trương sửa chữa, khôi phục lại các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng… Chính phủ đã kịp thời trích 770 tỷ đồng và 14.000 tấn gạo để cứu đói cho đồng bào bị thiên tai và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể các cấp, đồng bào trong và ngoài nước đã phát động nhiều đợt quyên góp, trợ giúp cả vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào các tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và sớm ổn định đời sống.
Tháng 10-2010 là tháng Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội nên hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng ước đạt 440,1 nghìn lượt người, tăng 99,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2010 ước đạt xấp xỉ 4,2 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Ðại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Công thương,  Bộ trưởng Cao Ðức Phát... đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo liên quan vấn đề khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, tỷ giá USD/VND, công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cuối năm, giá vàng, vụ Vinashin... 

Kết thúc buổi Họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm phát triển theo chiều hướng tích cực, nền kinh tế phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Thực hiện có kết quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6-4-2010 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Thu ngân sách đạt khá, đảm bảo các nhu cầu chi, đầu tư phát triển được đẩy mạnh, huy động và giải ngân vốn đầu tư phát triển chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch cả năm. Sản xuất nông, lâm, thủy sản, mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nhưng vẫn đạt khá; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao; tỷ lệ nhập siêu tiếp tục giảm; ngành dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2009. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; đời sống nhân dân ngày càng được quan tâm và cải thiện; chính trị, xã hội, tiếp tục ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Giá cả hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đang có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm. Lãi xuất cho vay của các ngân hàng còn ở mức khá cao đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp…  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất