Hậu Giang: Họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer


Đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Tại buổi họp mặt, các vị sư sãi, chức sắc, đồng bào đã nghe thư chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong đó, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer vì sự phát triển của tỉnh nhà, năm qua đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đại đoàn kết toàn dân… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, tỷ lệ con em đồng bào dân tộc đến trường năm sau cao hơn năm trước, “bộ mặt” nông thôn vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống không ngừng đổi mới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gửi lời chúc tết đến các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 thật vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa. Đồng chí Hồ Thu Ánh thông tin, năm 2021, tỉnh gặt hái những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần rất lớn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân Hâu Giang nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Kết quả đó là chứng minh cụ thể cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của quý vị chức sắc, đồng bào Khmer tỉnh nhà.  


Quang cảnh buổi họp mặt (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Về phía UBND tỉnh, thực hiện chính sách chăm lo, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, năm qua, tỉnh đã quan tâm, đầu tư nâng cấp 3 lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND Hồ Thu Ánh kêu gọi toàn thể cán bộ, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục và vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất; tiếp tục giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc ngày thêm phong phú, đa dạng; nâng cao ý thức cảnh giác tinh thần cách mạng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...


Lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc tết các vị sư sãi tại buổi họp mặt  (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Dịp này, UBND tỉnh tặng 200 phần quà cho các vị sư, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Thăm, chúc tết Chol Chnam Thmây tại chùa Bôtumvongsây

Cũng trong sáng ngày 13-4, đồng chí Sầm Hoàng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sở, ngành, lãnh đạo huyện Châu Thành A đến thăm, chúc tết Chol Chnam Thmây năm 2022 tại chùa Bôtumvongsây, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Sầm Hoàng Minh gửi lời chúc tết các vị chư tăng, thượng tọa, đại đức cùng bà con phật tử chùa đón Tết Chol Chnam Thmây an lành, hạnh phúc, ấm áp. Đoàn đã tặng nhiều phần quà đến các vị chư tăng, phật tử.


Đồng chí Sầm Hoàng Minh (đứng, trái) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tặng quà cho chùa  (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh quý I-2022 đến các vị chư tăng, phật tử. Theo đó, tốc độ tăng trưởng đạt 4,69%; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng hơn 10% so cùng kỳ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vắc-xin ở mức cao. Để đạt kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trên địa bàn tỉnh, trong đó đóng góp của các vị chư tăng, phật tử đồng bào dân tộc Khmer là rất quan trọng. Thời gian tới, mong rằng, các vị chư tăng, phật tử phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng lòng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương; mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, gia đình để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Thượng tọa Lâm Út Hiền - Trụ trì chùa Bôtumvongsây gửi lời cảm ơn Đoàn đã quan tâm, thăm hỏi, chúc Tết, đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phật tử đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất để đời sống ngày càng nâng lên.

H.Hào

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất