Hội nông dân tỉnh Hải Dương làm theo lời Bác
Nông dân xã Gia Tân, huyện Gia Lộc ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăm sóc cây vụ Đông.
Hội Nông dân (HND) tỉnh Hải Dương đã tiến hành khảo sát thực trạng hộ nghèo và những hộ làm kinh tế trang trại; gặp mặt hộ nghèo vượt khó tiêu biểu và những hộ nông dân sản xuất quy mô kinh tế trang trại để trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn cho họ về vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, giúp họ nắm được những chính sách của nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế. Từ đó, Hội có chính sách hỗ trợ nông dân về vốn, cây, con giống, phân bón, tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham dự các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nhất là đối với các xã xây dựng nông thôn mới.  

Làm theo lời Bác “thi đua kiến quốc, thực hành tiết kiệm”, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phát động các hộ nông dân đăng ký thi đua, phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 160.652 hộ đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp, chiếm 45,9% so với hộ nông nghiệp (trong đó, cấp Trung ­ương: 820 hộ; cấp tỉnh: 12.237; cấp huyện: 40.196; cấp cơ sở: 107.399).  

Từ năm 2009, các cấp hội vận động hội viên phát huy phong trào thực hành tiết kiệm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống để xây quỹ “Thực hành tiết kiệm giúp nông dân nghèo” theo gương Bác Hồ. Cụ thể: Cán bộ chuyên trách hội nông dân các cấp, mỗi tháng tiết kiệm tiền lương từ 10 đến 50 nghìn đồng/tháng/người; HND tỉnh tiết kiệm chi tiêu từ các nguồn là 5 triệu đồng/năm; tương tự, HND các huyện, thành phố, thị xã tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu đồng/năm; các xã, phường, thị trấn tiết kiệm từ 300.000 - 500.000 đồng/năm; hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp mỗi năm tiết kiệm từ 2 đến 3 ngày công... Ngoài việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn vốn, quỹ quốc gia, đến nay, 100% HND các huyện, thị, thành phố và cơ sở đã xây dựng được quỹ “Thực hành tiết kiệm giúp nông dân nghèo”.  

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã huy động được trên 20 nghìn cây con giống các loại, hàng chục nghìn ngày công lao động của các hội viên, hộ sản xuất - kinh doanh giỏi giúp cho trên 3.000 hộ nông dân nghèo có thêm tiền vốn, vật tư để sản xuất, nâng cao đời sống. Nhân dịp tết Nhâm Thìn, các cấp hội đã trích quỹ “Thực hành tiết kiệm giúp nông dân nghèo” tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 1.538 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nông dân nghèo (trung bình mỗi suất quà trị giá từ 200.000 – 300.000 đồng). HND tỉnh phối hợp với Ngân hàng Công thương tỉnh Hải Dương và Công ty VIC tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 71 suất quà tổng trị giá trên 35 triệu đồng cho các hộ gia đình nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, thẩm định, xây nhà cho 12 hộ nông dân nghèo tại 7 huyện với tổng số tiền là 390 triệu đồng.  

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác xóa đói, giảm nghèo, HND dân tỉnh còn triển khai Đề tài “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai Lương Phương trên địa bàn thị xã Chí Linh” với 2.750 con gà giống, tiền thức ăn và thuốc thú y để phòng và điều trị bệnh cho đàn gà. Hướng tới mục tiêu nhân rộng mô hình, Hội đã mở 40 lớp tập huấn về kỹ thuật sử dụng phân bón Lâm Thao; 15 lớp tập huấn về thủy sản và chăn nuôi thú y; tổ chức 7 lớp cho 700 hội viên về xử lý rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ. Ngoài ra, Hội còn tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng với 10 lớp sơ cấp nghề cho 350 hội viên tham dự gồm các nghề như chăn nuôi thú y, thuỷ sản, trồng trọt, may công nghiệp...; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 200 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Với công tác chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, dứt điểm từng việc, xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua việc tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài”, Hội đã góp phần thúc đẩy các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” ở cơ sở, khuyến khích những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục mở rộng quy mô, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá. Qua đó, HND tỉnh đã kịp thời biểu dương những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, tạo nguồn cổ vũ, động viên hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng thời, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, HND tỉnh tích cực triển khai, xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ hội học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.    

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên, HND tỉnh tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch; rà soát các chỉ tiêu thi đua chậm tiến độ để đôn đốc và tìm ra giải pháp khắc phục; tăng cường hoạt động "Hỗ trợ nông dân" thông qua việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hoạt động dịch vụ, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân, góp phần giúp các hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất