Những bông hoa trong vườn hoa làm theo lời Bác của TP. Pleiku
Giao lưu “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” của TP. Pleiku
Nhằm kịp thời vinh danh, cổ vũ các tấm gương học và làm theo Bác tạo lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác”. Buổi gặp mặt đã đem đến nhiều cảm xúc hân hoan, xúc động, cảm phục trước những hành động, việc làm hết sức cụ thể nhưng cũng hết sức bình dị trong đời sống sinh hoạt, công việc hằng ngày của những điển hình tiến tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Gương điển hình tiên tiến là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố hay cán bộ ở khu dân cư, chiến sỹ công an nhân dân đang ngày đêm đấu tranh gìn giữ trật tự an toàn xã hội, người nông dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; là những người làm công tác giảng dạy hay các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường... Dù ở những cương vị công tác, môi trường làm việc khác nhau, nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết, là việc làm thường xuyên, liên tục suốt đời. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đều có cách làm riêng, phù hợp điều kiện cụ thể, tạo nên bức tranh phong phú đa sắc màu.  

Tâm huyết với lời dạy của Bác Hồ về chống ba loại giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, đồng chí A Mưu, Bí thư chi bộ làng Khươn - Đảng bộ phường Trà Bá đã tích cực cùng chi bộ triển khai nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; chăm lo công tác giáo dục, nâng cao dân trí; đồng thời đẩy mạnh củng cố quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh chính trị ở địa phương. Đảng bộ phường Diên Hồng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về bài học tự lực, tự cường, vượt khó, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt cải cách hành chính, triển khai hiệu quả công tác chỉnh trang hạ tầng cơ sở theo Nghị quyết 05 của Đảng bộ TP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Ở một địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, điển hình tiên tiến của Đảng bộ phường Hội Thương đã cho thấy “hai cách học, ba cách làm, bốn hiệu quả” trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là tổ chức học tập các bài viết của Bác thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt trong các ngày đại đoàn kết ở khu dân cư, chọn những việc yếu để khắc phục; thực hiện công khai dân chủ và thực hành chất vấn trong Đảng thường xuyên; lãnh đạo phải gần dân, sát dân, phải thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ dân...

Đại biểu Lương Văn Tiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Yên Đổ, cựu chiến binh Trần Văn Quyền, Đảng bộ xã Chư Á học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những công việc hằng ngày để xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc… Thầy giáo Tạ Mạnh Hà, Trường THPT chuyên Hùng Vương - người giáo viên, Bí thư Đoàn trường gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt chất lượng tốt, là 1 trong 50 nhà giáo miền núi tiêu biểu toàn quốc; em Trịnh Quốc Anh, học sinh lớp 12C3 Trường THPT chuyên Hùng Vương - học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Nhất tuần, Nhất tháng, giải Ba quý trong cuộc thi Đường lên đỉnh Ô-lim-pi-a do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức…  

Bài học về nêu cao tinh thần đoàn kết, "giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình", đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng từ những lời căn dặn của Bác được nhiều đại biểu thực hiện hiệu quả như đại biểu Huỳnh Tấn Thập, Lê Hữu Thành của Đảng bộ phường Tây Sơn; Lê Đình Khiêm, Đỗ Đình Hòa, Lâm Văn Dương của Đảng bộ phường Yên Đỗ, Hội Phú; Ngô Ngọc Mười, Tô Văn Tảng, Nguyễn Xuân Thành đại biểu phường Phù Đổng, Yên Thế, Trà Bá; các già làng Tút, già làng Hmrik, già làng Ksor Hyuih, nghệ sỹ nhân dân YBrơm, người đảng viên gương mẫu, tích cực phát huy thế mạnh trong phong trào văn hóa văn nghệ để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa tinh thần của dân tộc.  

Gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động, các phong trào tuyên truyền vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo; nguyện học Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, yêu công việc; hết lòng giúp đỡ người khác, làm giàu chính đáng; nêu cao tinh thần cảnh giác trước ý đồ của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn là đại biểu Nguyễn Quang Vinh (phường Diên Hồng), Trần Thị Lân (Trà Bá), Nguyễn Thị Chanh (Đống Đa), Triệu Thị Nhung (Thống Nhất)...

75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự cuộc giao lưu đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Họ thực sự là những bông hoa đẹp, tỏa ngát hương thơm trong vườn làm theo lời Bác của TP. Pleiku.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất