Ngày mới trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy thăm, tặng quà bà con dân tộc thiểu số bản Còi Đá, xã Ngân Thủy.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy cho biết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thuỷ đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Dấu ấn nổi bật là sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, có 13/22 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, kinh tế duy trì tăng trưởng khá; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm như: Cầu Lộc Thủy - An Thủy, đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc... Diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc; văn hóa - xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục - đào tạo, mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 5,46%. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện ủy Lệ Thủy khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Huyện ủy Lệ Thủy khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, Đảng bộ huyện tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã từng bước được nâng cao. Hằng năm, có trên 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6,9% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả khá toàn diện với nhiều cách làm mới, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu trong học và làm theo Bác, xây dựng nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực. Nhiều địa phương, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Đó là các mô hình tiêu biểu như: Đảng bộ các xã Hồng Thuỷ, Hoa Thuỷ, An Thủy, Thanh Thủy, Mai Thủy, Ngư Thuỷ chú trọng các mô hình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Đảng bộ Công an huyện “Đi báo việc, về báo công”; Đảng bộ Quân sự huyện “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó”; Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh “Thi đua dạy tốt, học tốt”… Từ đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Đi dọc dòng sông Kiến Giang, bên làng An Xá, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bùi Hữu Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy phấn khởi cho biết, thực hiện lời căn dặn của Đại tướng, các thế hệ lãnh đạo Lộc Thủy luôn trăn trở để đưa quê hương phát triển. Cùng với cải tạo cánh đồng trồng cói, thành lập Hợp tác xã làng nghề chiếu cói An Xá, làng nghề rượu nếp Tuy Lộc, Hợp tác xã trồng nấm sạch An Xá… cấp ủy, chính quyền các cấp còn hỗ trợ đầu tư mua một số máy dệt chiếu công nghiệp bán tự động. Theo đó, năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của người dân làm nghề sản xuất chiếu cói không ngừng nâng cao. 

Ông Trần Hữu Trung, người dân làng nghề chiếu cói An Xá thổ lộ: “Sinh thời, trong những lần về thăm quê, qua những câu chuyện với bà con, Đại tướng trăn trở rất nhiều để tìm cách làm ăn đưa Lộc Thủy vươn lên thoát nghèo. Đại tướng căn dặn: “Quê mình thuần nông, nhưng có nghề làm chiếu cói truyền thống. Ngoài nghĩ cách tăng năng suất cây lúa, các đồng chí phải phát huy cho được nghề chiếu cói để tăng thu nhập cho bà con...”.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy khảo sát phương án phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy khảo sát phương án phát triển kinh tế - xã hội các xã miền núi.

Bí thư Huyện ủy Lê Vĩnh Thế khẳng định: “Những thành tựu Lệ Thủy đạt được trên chặng đường phát triển đã minh chứng cho chủ trương hợp quy luật, đúng lòng dân. Đảng với dân cùng chung ý chí, khát vọng và niềm tin, viết tiếp những trang sử mới. Đảng bộ biết dựa vào dân, bắt nhịp hơi thở cuộc sống của nhân dân, chung sức đi lên trong tâm thế vững vàng để kiến thiết, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Mỗi nẻo đường trên vùng đất Lệ Thủy - Quảng Bình, hôm qua, hôm nay, luôn in dấu những trăn trở, khát vọng vươn tới, tiếp thêm động lực, niềm tin cho mọi bước đi về phía trước, luôn hướng về ánh sáng tương lai…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất