Đảng bộ tỉnh Điện Biên: Cuộc vận động đi vào cuộc sống

Ban chỉ đạo và  các cấp ủy  từ tỉnh đến cơ sở ở Điện Biên đã nghiêm túc triển khai học tập các chuyên đề của Cuộc vận động từ năm 2007 đến 2009 với các chủ đề như "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay", " Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu"; nghiên cứu các tác phẩm: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc của Hồ Chủ tịch", "Sửa đổi lối làm việc"… Các cấp ủy đã quan tâm công tác tuyên truyền của các tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh… ở 112  xã, phường, thị trấn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với hoạt động cổ động trực quan, triển lãm của các đội thông tin lưu động. Các cơ quan báo chí trong tỉnh như Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh và 14 cơ quan có ấn phẩm báo chí tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, gương tập thể, cá nhân điển hình trong Cuộc vận động để mọi người học tập và làm theo. Hơn 400 trường học trong tỉnh  tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác và thi báo cáo viên  kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ chí Minh từ cơ sở đến cấp tỉnh.

Từng đơn vị, ngành đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng để thực hiện. Các cấp ủy xây dựng tiêu chí cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm cho mỗi cán bộ, đảng viên làm thước đo đánh giá quá trình phấn đấu. Trên cơ sở chỉ đạo điểm đối với Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ huyện Tủa Chùa, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã kiểm tra quá trình thực hiện Cuộc vận động ở đảng bộ cấp huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ẳng, Mường Nhé, Mường Chà, thị xã Mường Lay, Đảng bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và hơn 2,2 vạn đảng viên đã đánh giá từng tập thể và bản thân một cách toàn diện, sâu sắc theo chuẩn mực đạo đức và tiêu chí phấn đấu đã được xây dựng. Trong nhiệm vụ chuyên môn, từng cấp, ngành, địa phương lựa chọn nội dung phù hợp để tập trung  thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực như cải cách thủ tục hành chính, xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, hoàn thành di dân tái định cư thủy điện Sơn La… Tình trạng quan liêu, sách nhiễu giảm. Công khai, giải quyết dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Với các đảng bộ trực thuộc và 519 TCCSĐ có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ được quan tâm hơn. Các cấp chính quyền nâng cao năng lực cụ thể hóa, điều hành. Lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến về chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các địa phương, các cơ quan hành chính sự nghiệp chú trọng vào rèn luyện tác phong công tác, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp hướng vào cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tiết kiệm trong sử dụng xe công, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm theo quy định… Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, cuốn hút đông đảo hộ nông dân tham gia xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lao động, ngành nghề… Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, như đồng chí Hoàng Tuyết Ban - Hiệu trưởng trường PTTH Tủa Chùa hết lòng vì học sinh thân yêu; đại tá Hà Văn Tuyển, Chủ nhiệm kĩ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác bảo vệ, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; cựu chiến binh Phạm Văn Đáo huyện Điện Biên đã hiến tặng 3.000m2 đất ruộng để xây dựng trường Mầm non. Bác sỹ Tao thị Hồng Vân, bí thư chi bộ, Giám đốc bệnh viên Thị xã Mường Lay tận tình chăm sóc người bệnh. Thượng tá Bùi Văn Tân (Bộ đội Biên phòng) và  trung tá Cù Huy Hùng (Công an tỉnh)dũng cảm đấu tranh với “cái chết trắng” giữ vững bình yên cho nhân dân… Đặc biệt, nhiều bí thư cấp ủy và người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đã nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, gương mẫu đi đầu trong công việc.

Sau 3 năm thực hiện, Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ và nhân dân các dân tộc Điện Biên. Tuy nhiên  so với yêu cầu vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động ở số ít cán bộ, đảng viên chưa đúng mức. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai chưa đồng bộ. Việc xây dựng các tiêu chí đạo đức, lối sống cho từng cán bộ, đảng viên, nhân dân còn chung chung, chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vẫn còn cán bộ lời nói chưa đi đôi với việc làm.

Năm 2010 cùng với các sự kiện trọng đại của đất nước, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động với  chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”… Đảng bộ và nhân dân Điện Biên sẽ nỗ lực học tập và làm theo Bác để góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng bộ tỉnh Điện Biên, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất