Lan tỏa những mô hình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội của Bộ đội Biên phòng
Bộ đội Biên phòng Vận động đồng bào xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt.

Từ phương châm “3 bám, 4 cùng”…

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... và hỗ trợ 568 xã biên giới từng bước đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã kiên trì bám dân, bám thôn, làng, chủ động tìm cách làm, mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào ở biên giới. Tiêu biểu như: Công trình thủy lợi ruộng lúa nước ở xã Thượng Hóa (Quảng Bình); mô hình trồng chanh leo ở xã Tri Lễ (Nghệ An); mô hình trồng chuối, dứa cao sản ở xã Bản Lầu (Lào Cai)...

Toàn lực lượng BĐBP đang nhận giúp đỡ 142 xã biên giới và 4.442 hộ dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Ngoài ra, BĐBP còn thực hiện thành công trên 200 dự án kinh tế-xã hội ở 44 tỉnh, thành phố, với tổng số vốn đầu tư trên 2.000 tỉ đồng.

Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", thời gian qua, BĐBP luôn tích cực đi đầu trong công tác an sinh xã hội, hết lòng giúp đỡ, chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc. Tại 1.109 xã, phường, thị trấn biên giới, BĐBP đã tiến hành đưa cán bộ Biên phòng về tăng cường xã, đẩy mạnh triển khai các mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Cán bộ nông nghiệp quân hàm xanh”..., xây dựng các đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về biên giới.

Cùng với đó, với phương châm “Giúp đồng bào cũng chính là giúp mình”, toàn lực lượng BĐBP ra sức giúp dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc biên giới quốc gia. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã có nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con từ phương thức canh tác, nuôi trồng đến vệ sinh xóm bản, phối hợp với chính quyền, nhân dân ở địa phương xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản, đồng bộ hóa và từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.


                           Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật đến đồng bào dân tộc.


…Đến những mô hình có sức lan tỏa

Điểm nhấn trong những phong trào, mô hình và sáng kiến tiêu biểu của BĐBP giúp nhân dân phát triển kinh tế chính là Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, biển đảo” và “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Trải qua 10 năm thực hiện, đã có gần 10.000 ngôi nhà và 300 công trình dân sinh được BĐBP trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tạo nên diện mạo tươi sáng hơn cho các bản làng trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc.

Tiếp nối thành công của Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, biển đảo”, năm 2013, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Viettel, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và các địa phương triển khai thực hiện Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Chương trình đã trao tặng 24.766 con bò với tổng trị giá trên 370 tỷ đồng cho đồng bào biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP còn chủ động, sáng tạo thực hiện các mô hình như: “Ngân hàng bò - chung sức cùng đồng bào nghèo xây dựng nông thôn mới”, “Nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản” tại một số địa phương. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP hỗ trợ bà con con giống và hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng để đàn bò đạt hiệu quả cao nhất. Trải qua 6 năm thực hiện chương trình, từ số bò giống ban đầu, đã có hàng trăm bò mẹ sinh bê cùng hàng nghìn con khác bước vào thời kỳ sinh sản, cung cấp sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân, góp phần giúp bà con yên tâm sản xuất, nhanh chóng thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội khu vực biên giới, biển đảo.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017-2022, tháng 3-2018, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020. Với những việc làm thiết thực và nhân văn, giúp phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, giai đoạn 2012-2017, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với các cấp hội địa phương xây dựng gần 9.000 tổ, câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, giúp hơn 1.200 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo. Đồng thời, tổ chức các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho chị em.

Trong giai đoạn 2018-2020, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” có mục tiêu hỗ trợ 90 xã, phường, thị trấn đặc biệt khó khăn; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về mọi mặt cho phụ nữ các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển đảo; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến mua bán, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình... và vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất