Ðảng bộ thị trấn Hàng Trạm coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Cán bộ tư pháp hướng dẫn học sinh kê khai thủ tục hành chính.

Trong những năm gần đây, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) có bước phát triển mạnh, luôn đứng ở tốp đầu trong các phong trào thi đua của huyện. Ðến năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn ước đạt hơn 15%/năm; thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/năm. Ở Hàng Trạm không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 6%.

 

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Ðinh Diệu Huyền, có được kết quả như đã nêu là do đảng bộ đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn Cuộc vận động lớn với việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng ở cơ sở ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Ðảng bộ thị trấn có gần 400 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ, bao gồm 12 chi bộ ở khu dân cư, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ khối cơ quan, thị trấn. Trong phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền của thị trấn luôn theo sát và chỉ đạo cần phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện để phát triển đa ngành nghề, tập trung vào ba nhóm chính: Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại (70%), nông nghiệp (17%) và công nghiệp xây dựng (13%). Hướng đi này phù hợp xu thế chung hiện nay nhưng khi triển khai gặp không ít khó khăn. Vì vậy cần phải có sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các chi bộ ở cơ sở nhằm tạo ra động lực mới thúc đẩy phong trào của địa phương ngày càng phát triển. Trên thực tế, thị trấn Hàng Trạm có đội ngũ cán bộ khá trẻ và đều tay, với tuổi đời bình quân 43. Tuy là thị trấn miền núi, còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng hầu hết các đồng chí cán bộ của địa phương đều nhận thức được sự cần thiết của việc học tập nâng cao trình độ để làm việc ngày một tốt hơn. Ðến nay, 100% cán bộ của thị trấn đều có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Các đồng chí cán bộ chủ chốt đều tốt nghiệp đại học. Do vậy việc chỉ đạo, điều hành các công việc ở địa phương của đội ngũ cán bộ đạt hiệu quả hơn. Tác phong, lề lối làm việc của các bộ phận công chức được đổi mới, lấy hiệu quả công việc để làm căn cứ bình xét phân loại cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trong từng tháng, từng quý và cả năm, các bộ phận hành chính công đều xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình và thông báo công khai tại nơi làm việc. Tinh thần, thái độ làm việc phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. Người dân khi có việc đến cơ quan công quyền đều cảm thấy phấn khởi, yên tâm vì được tiếp đón ân cần, chu đáo và công việc được giải quyết nhanh gọn.

 

Trước sự gương mẫu tận tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân càng thêm phấn khởi, hăng say lao động và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua trên địa bàn. Kết quả, trong ba năm (2008- 2010), nhân dân đã đóng góp  hơn một tỷ đồng và hiến hàng chục nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công để làm nhà văn hóa và gần 10 km đường trong các khu dân cư. Ðã xuất hiện nhiều tấm gương trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu là gia đình đảng viên Ðoàn Văn Bình ở khu dân cư số 4 ủng hộ sáu triệu đồng và chín hộ dân hiến khoảng 10.000 m2 đất. Cùng với phong trào làm đường, trong các khu dân cư còn xuất hiện nhiều việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chị em phụ nữ có phong trào xây dựng Quỹ tình nghĩa, Hũ gạo tình thương và trợ giúp gần 100 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu học sinh nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng. Trước phong trào sôi nổi ở địa phương, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng nhiệt tình hưởng ứng, góp hàng chục triệu đồng để làm đường, xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách.

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua Cuộc vận động đã giúp cho mọi người có được nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, mỗi địa phương, từng đơn vị cần căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị mình để xác định nội dung “học tập và làm theo” cho phù hợp. Trên tinh thần đó Ðảng bộ thị trấn Hàng Trạm lấy nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng ở cơ sở làm nội dung trọng tâm khi triển khai thực hiện Cuộc vận động. Vì vậy, Ðảng bộ thị trấn Hàng Trạm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh toàn diện; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt từ 80 đến 86%; không có đảng viên vi phạm khuyết điểm. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể của thị trấn luôn đứng ở tốp đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện. Tổng kết 4 năm (2007-2010) triển khai thực hiện Cuộc vận động, hai đồng chí bí thư đảng ủy thị trấn, bí thư chi bộ khối cơ quan thị trấn vinh dự được Tỉnh ủy Hòa Bình tặng bằng khen. Song điều có ý nghĩa sâu sắc nhất, là Cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, sâu rộng trong các lực lượng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó bộ mặt nông thôn vùng cao cùng đời sống vật chất, tinh thần của người dân thị trấn Hàng Trạm không ngừng được cải thiện. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân ngày càng hòa quyện và gắn bó hơn.

 

Nguồn: Nhân Dân điện tử

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất