Sức xuân vùng giáo Lương Tài
Kinh tế vùng giáo Lương Tài khởi sắc

Cứ mỗi độ tết đến, xuân về là nhịp điệu cuộc sống của đồng bào công giáo ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh lại sôi động hẳn lên bởi hương sắc ấm áp của mùa xuân hoà quyện với không khí tưng bừng phấn khởi của phong trào thi đua yêu nước mừng Đảng, mừng xuân do Huyện uỷ, UBND huyện phát động.

 

Năm nay, phong trào đó được Ủy ban đoàn kết công giáo huyện Lương Tài phối hợp với mặt trận Tổ quốc và Ban chỉ đạo các cấp Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vận dụng một cách sáng tạo, phát động các tầng lớp giáo dân thi đua với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết lương giáo, người công giáo Lương Tài thi đua yêu nước, làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, ra sức phấn đấu lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão, xây dựng làng giáo kiểu mẫu, giàu đẹp văn minh”.

 

Có thể nói, chưa bao giờ người công giáo Lương Tài có nhiều đức tin vào phong trào thi đua yêu nước làm theo lời Bác như trong 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa qua. Đáng chú ý là phong trào giáo dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên xoá nghèo. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND ở 4 xã vùng giáo, 7.000 giáo dân Lương Tài đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường bê tông ở tất cả các làng giáo. Hệ thống kênh mương cứng, bờ vùng, bờ thửa, các trạm bơm tưới tiêu và nhiều máy làm đất, máy gặt đập, máy bơm nước cũng được bà con giáo dân chủ động đầu tư phục vụ kịp thời sản xuất nông nghiệp. Ban quản lý HTX dịch vụ nông nghiệp xây dựng cánh đồng chất lượng cao và gieo cấy 100% diện tích bằng những giống lúa mới ngắn ngày không những năng suất cao mà còn đạt hiệu quả kinh tế theo đúng hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá; đồng thời xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới.

 

UBND các xã vùng giáo đã phối hợp với các ngành dịch vụ nông nghiệp của tỉnh, của huyện tổ chức 22 lớp tập huấn cho gần 1.000 xã viên về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh với các giống lúa mới; kỹ thuật nuôi cá thương phẩm, cá giống, lợn siêu nạc, vịt siêu trứng, gà đồi với kỹ năng quản lý, sử dụng vốn vay xoá đói giảm nghèo. Đồng thời giải ngân nhiều tỷ đồng từ các dự án trong và ngoài nước hỗ trợ giáo dân phát triển sản xuất.

 

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, các chi bộ cùng với sự đồng thuận từ ban hành giáo đến giáo dân gắn chặt với truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo của đồng bào công giáo, chỉ sau một năm đổi mới giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá xuất khẩu, bà con giáo dân đã nâng giá trị 1 ha canh tác từ 48 triệu đồng (năm 2009) lên 51 triệu đồng (năm 2010). Trong đó có 130 ha hồ, ao, sông ngòi hoang hoá và ruộng trũng cấy một vụ lúa năng suất thấp được chuyển đổi thành mô hình trang trại VAC tổng hợp, theo công thức lấy ngắn nuôi dài: Trên bờ trồng xen kẽ các loại cây ăn quả với rau màu, xung quanh bờ ao làm chuồng trại nuôi lợn, gà, ngan, vịt, dưới ao thả các loại cá. Chăn nuôi theo mô hình công nghiệp và bán công nghiệp, cách xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Do vậy đã nâng mức thu nhập bình quân 1ha vùng chuyển dịch từ 81 triệu đồng (năm 2009) lên 88 triệu đồng (năm 2010), lãi gấp 5 đến 7 lần so với cấy lúa.

 

Phong trào thi đua yêu nước làm theo lời Bác, mừng Đảng, mừng xuân của đồng bào công giáo Lương Tài không chỉ là hướng đi đúng, năng động, sáng tạo mà còn khơi dậy được sự phát triển của làng nghề truyền thống, sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp với những kết quả đáng ghi nhận. Ví dụ như làng giáo toàn tòng Tử Nê, xã Tân Lãng có hơn 100 hộ sản xuất chế biến bánh đa, mì gạo và nuôi lợn. Sản phẩm của họ cung cấp cho nhiều tỉnh thành ở phía Bắc. Mỗi hộ thu nhập từ 10 đến 30 triệu đồng/tháng. Hoặc làng giáo toàn tòng Lai Tê, xã Trung Chính không chỉ giỏi nuôi cá giống, cá thương phẩm, gà Tam Hoàng mà còn có nghề truyền thống đan chài, lưới tự giải quyết cơ bản việc làm và thu nhập ổn định cho giáo dân địa phương.

 

Đến nay, huyện Lương Tài có 870 hộ giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi, thành lập công ty, cơ sở sản xuất, cửa hàng dịch vụ tổng hợp, có máy xay sát, máy chế biến thức ăn gia súc, có xe tải, có xe du lịch với mức thu nhập từ 20 đến 500 triệu đồng/năm. Sự đóng góp đó góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 8,4 triệu (năm 2009) lên 9 triệu đồng (năm 2010). Tỷ lệ hộ giáo dân khá từ 61% (năm 2009) tăng lên 63% (năm 2010), hộ giàu tăng từ 31 lên 33%, hộ nghèo từ 8% giảm xuống còn 4% (năm 2010), không còn hộ giáo dân thuộc diện chính sách là hộ nghèo. Kinh tế hộ gia đình không ngừng khởi sắc cũng là động lực thúc đẩy diện mạo nông thôn vùng giáo ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh. Bà con giáo dân huyện Lương Tài đã đầu tư nhiều tỷ đồng sửa chữa, tu bổ nâng cấp tất cả các nhà thờ, tháp chuông, nhà văn hoá, nhà trẻ khang trang. Các thôn đều có đài truyền thanh, tủ sách pháp luật, sân thể thao và nhiều câu lạc bộ văn hoá, thể thao hoạt động có hiệu quả góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững an ninh tôn giáo. 8 làng giáo đều xây dựng hoàn chỉnh thiết chế văn hoá làng, trong đó 7/8 làng đạt danh hiệu làng văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm liền. 7/8 chi bộ và 100% đảng bộ xã vùng giáo đạt TSVM. Đảng bộ xã Tân Lãng và Đảng bộ thị trấn Thứa hơn 1/4  thế kỷ TSVM, chi bộ thôn Ngọc Cục 31 năm liền TSVM.

 

Phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác, mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão như một luồng sinh khí mới quyện với không khí trong lành ấm áp của mùa xuân đang lan toả đến từng mái ấm gia đình, tiếp thêm sức mạnh truyền thống đoàn kết lương giáo, để giáo dân Lương Tài có thêm đức tin thực hiện tâm nguyện của mình. Đó là sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tốt đạo đẹp đời, kính chúa yêu nước, gắn đạo pháp với dân tộc; quyết tâm phấn đấu xây dựng làng giáo không đói nghèo, không tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

Năm Canh Dần dần qua, xuân Tân Mão sắp đến. Những ngày này, các nhà thờ, nhà văn hoá Lương Tài, nơi nào cũng trang hoàng lộng lẫy cờ hoa và khẩu hiệu “Người công giáo thi đua làm theo lời Bác, lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão”. 7.000 giáo dân huyện vui mừng, phấn khởi tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng giành những thắng lợi tốt đẹp cho đất nước, với dấu ấn lịch sử ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Họ đều có chung một tiếng nói: “có Đảng là có mùa xuân”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất