Tạo phong cách mới, chuyển biến mới.
Đoàn viên thanh niên Hà Nội tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch đại lộ Thăng Long.

Thiết thực, lan tỏa
Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) Phạm Quang Long nhận xét, qua 4 năm triển khai CVĐ, đối với đơn vị, hiệu quả thu được rất rõ. Đặc biệt, thông qua học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đơn cử như, sau khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Sở VH-TT&DL có một trưởng và 22 phó, làm sao hoạt động hiệu quả? Chính lúc này, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phát huy tác dụng. Tất cả vì việc chung, sẵn sàng nhận việc, nhận nhiệm vụ phân công, gạt bỏ sự hơn, thiệt, nhiều đồng chí phó giám đốc đã xung phong nhận nhiệm vụ mới. Đến nay, sở giải quyết xong bài toán về công tác cán bộ, bộ máy đã tinh giản, hoạt động hiệu quả. 53 đơn vị cấp hai cũng được sắp xếp còn 31 đơn vị.


Với 2 triệu đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và 1 triệu đội viên, nếu triển khai tốt CVĐ, hiệu quả sẽ rất lớn. Bí thư Thành đoàn Ngọ Duy Hiểu cho biết, nội dung tư tưởng của Bác rất phong phú, vì vậy Thành đoàn đã lựa chọn từng nội dung cho từng đối tượng. Với TN khối trường học, làm theo Bác ở cách học thực chất, "học đi đôi với hành". TN khối hành chính tập trung xây dựng tác phong gần dân. TN khối doanh nghiệp thì phát triển ngành nghề, hội nhập quốc tế. TN nông thôn tập trung xây dựng nông thôn mới. Các em thiếu nhi học tập 5 điều Bác Hồ dạy. Thành đoàn xây dựng 5 tiêu chí TN Thủ đô thời đại mới, có bản lĩnh vững vàng, thanh lịch, văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo... Các cơ sở đoàn đã thành lập CLB tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng sổ vàng, nhật ký, tổ chức tọa đàm làm theo lời Bác. Với quyết tâm học Bác, mỗi ĐVTN làm việc "bằng hai". Dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hàng nghìn ĐVTN đã làm việc từ sáng đến 11h đêm để hoàn tất nhiều nội dung công việc phục vụ Đại lễ. Thành đoàn còn có nhiều công trình phần việc TN ý nghĩa. Hơn 50.000 lượt ĐVTN tích cực ra quân xóa rác trên đường, rác trên tường làm cho phố phường sạch đẹp hơn. Trong đợt ủng hộ đồng bào bị lũ lụt vừa qua, ĐVTN đã quyên góp hơn 1,1 tỷ đồng và gần 40 tấn quần áo gửi về miền Trung…

Việc gì có lợi cho dân thì phải gắng sức làm


Bác Hồ dạy: Việc gì có lợi cho dân thì phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi khẳng định, qua 4 năm thực hiện CVĐ, một phong cách làm việc, một phong cách lãnh đạo mới đang ngày càng định hình rõ nét ở Thủ đô, lấy hiệu quả và sự đồng thuận xã hội làm thước đo, tạo nên những chuyển biến rất đáng mừng trong đời sống xã hội. Đó là việc chọn đúng những khâu, những việc trọng điểm, cần kíp nhất; thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã; tổ chức thực hiện kiên quyết, dứt khoát; có kiểm tra, giám sát, uốn nắn kịp thời.


Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, nếu không theo phong cách đó thì Hà Nội khó xử lý dứt điểm và triệt để hàng loạt công trình trái phép vốn tồn tại nhức nhối nhiều năm ròng; khó lòng giải quyết ổn thỏa nút tắc đường Vành đai 3 kéo dài suốt 8 năm; khó lòng tóm gọn bọn "lâm tặc" cưa trộm cây sưa giữa lòng Thủ đô chỉ sau hơn một ngày vào cuộc... Đồng thời, các cấp có trách nhiệm cũng tỏ rõ thái độ cầu thị, lắng nghe dư luận xã hội, cân nhắc thận trọng cách thức xử lý các vấn đề nhạy cảm. Nếu không theo phong cách đó thì Hà Nội chưa hẳn đã thay đổi hoặc điều chỉnh kịp thời một loạt các dự án không phù hợp như: Khách sạn SAS, Trung tâm Thương mại đường 19-12, Khu du lịch cao cấp Tản Viên, dừng 10 dự án sân gôn... Rõ ràng, sự đồng thuận xã hội phải được xây đắp trên cơ sở tôn trọng kỷ cương phép nước, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và đất nước.


Bốn năm hưởng ứng, với nhiều cách làm sáng tạo như xây dựng lại các mẫu xin ý kiến của nhân dân đóng góp cho cán bộ, đảng viên, xây dựng quy trình lấy ý kiến, gắn việc lấy ý kiến của nhân dân với việc đánh giá chất lượng đảng viên... CVĐ đã trực tiếp tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận xã hội. CVĐ đã trở thành động lực thúc đẩy Đảng bộ Tp. Hà Nội thực hiện có kết quả 9 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, đặc biệt là 3 việc lớn: Thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; tiến hành thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, để lại dấu ấn sâu sắc và tốt đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất