Đảng bộ xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) lãnh đạo phát triển kinh tế
Một góc KCN Tiên Sơn (xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)

Chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế

Trước thực trạng hơn 3/4 đất canh tác của tập thể đã giao cho các khu công nghiệp, toàn xã chỉ còn 108 ha đất canh tác, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo phương thức sản xuất hàng hoá, đưa các giống lúa có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, đầu tư hỗ trợ tiền giống lúa, thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, tưới tiêu nước, làm thủy lợi, cải tạo đất, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn nông dân áp dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2011, toàn xã đã hỗ trợ nông dân 388 triệu đồng chi phí cho sản xuất nông nghiệp. Năng suất lúa bình quân của xã đạt 61,8 tạ/ha. Trong năm, toàn xã gieo cấy 172 ha, sản lượng cả năm đạt 1063 tấn. Chăn nuôi phát triển thành ngành sản xuất chính, toàn xã có 178 con trâu bò, hơn 1000 con lợn và 13.000 con gia cầm. Xã đã hỗ trợ nông dân tiền thuốc thú y, tổ chức tiêm phòng dịch bệnh đại trà cho nông dân theo mùa vụ, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Sản lượng thịt xuất chuồng hơn 600 tấn, góp phần nâng cao đời sống các hộ gia đình. Trong điều kiện đất canh tác bị thu hẹp, Đảng bộ xã đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề của huyện tổ chức bốn lớp nghề mới trồng rau sạch, hoa cây cảnh, mây tre đan xuất khẩu, may công nghiệp, tin học, điện dân dụng tạo việc làm mới cho nông dân. Đồng thời đưa hơn 1500 thanh niên vào làm tại các doanh nghiệp ở hai khu công nghiệp.

Đảng bộ xã lãnh đạo phát huy phương châm “Ai giỏi nghề gì làm nghề ấy”, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đứng ra tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tạo nguồn vốn cho nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, mở hướng làm giàu từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đến nay xã Hoàn Sơn có 22 công ty do người địa phương thành lập, hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, cơ khí, san lấp mặt bằng, điện tử dân dụng, làm đồ gỗ nội thất, sản xuất than tổ ong, lắp mô-tơ điện, sản xuất hàng nhựa gia dụng, vận tải, sản xuất khung nhôm kính, hơn 600 hộ bán hàng tạp hoá, kinh doanh thực phẩm, 74 hộ mở dịch vụ vận tải, 520 hộ xây nhà cho công nhân thuê trọ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của xã Hoàn Sơn năm 2011 đạt hơn 180 tỷ đồng.

Đảng bộ xã Hoàn Sơn đang tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới: Trong 19 tiêu chí, đến nay xã đã đạt được 13 tiêu chí, chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Hoàn Sơn đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được xây dựng khang trang, có đầy đủ thiết bị dạy và học cho 2,000 trẻ em trong độ tuổi đến trường. Xã, các thôn và các dòng họ xây dựng nguồn quỹ khuyến học được hơn 200 triệu đồng dành để khen thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó, học sinh đỗ vào các trường cao đẳng đại học và các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp trồng người. 10 thôn đều xây dựng được nhà văn hoá, đài truyền thanh, thư viện, bãi đổ rác. Đình, đền chùa các thôn được tôn tạo khang trang, 96% đường thôn, lối xóm được lát gạch, đổ bể tông. Nhân dân trong xã thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội. Năm 2011, cả 10 thôn đều đạt danh hiệu văn hoá, có 2.145 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 93% tổng số hộ trong xã.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Từ năm 2005 đến năm 2011, Đảng bộ xã Hoàn Sơn liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 3 năm 2008-2011 đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng ủy xã và các chi ủy luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Hằng tháng, 14 chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ và đều có các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách địa bàn tham dự. Trong sinh hoạt nêu cao tinh thần dân chủ, kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với từng đảng viên, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đảng bộ coi trọng công tác phát triển đảng viên, mỗi năm kết nạp được 7-10 đảng viên, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra đi vào nền nếp, tập trung kiểm tra đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của Đảng, chức trách nhiệm vụ được phân công. Chú ý kiểm tra cán bộ, đảng viên tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm, qua đó xử lý kịp thời cán bộ đảng viên vi phạm, đảm bảo nguyên tắc, giữ nguyên kỷ luật trong Đảng.

Từ năm 2007 đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã đã trở thành phong trào sâu rộng từ trong Đảng đến quần chúng. Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi cán bộ, đảng viên đi đầu trong các phong trào ở địa phương, lời nói đi đôi với việc làm, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoàn Sơn lần thứ XVII “Phát triển nền kinh tế của xã theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn, xây dựng xã Hoàn Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Hoàn Sơn đang trên con đường đô thị hoá, 100% số hộ trong xã xây nhà gạch thì 80% xây nhà kiên cố, cao tầng. 100% số hộ có xe máy, 20% số hộ có xe ôtô, số hộ giàu và khá chiếm trên 60%, số hộ nghèo chỉ còn 2,72%. Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn, đồng chí Nguyễn Công Lập cho biết: “Trong điều kiện đất đai dành cho phát triển công nghiệp, Đảng bộ xã Hoàn Sơn mở hướng làm giàu cho nhân dân bằng con đường phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, động viên làm giàu cho gia đình và xã hội. Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu để nhân dân học tập và làm theo”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất